Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại, giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân diện giải tỏa dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

Thứ năm, 24/03/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Chiều  23-3, ông  Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trực tiếp đối thoại, giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân nằm trong diện giải tỏa dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (KĐTSTHX, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ). Đây là 2 hộ dân cuối cùng ở khu vực Cẩm Chánh (P. Hòa Xuân) chưa chấp hành quyết định bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án KĐTSTHX, gồm: hộ ông Nguyễn Hoàng Đạo- bà Đặng Thị Dết và hộ bà Đặng Thị Điệp.

Đại diện Thanh tra TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Theo hồ sơ, hộ ông Đạo- bà Dết có diện tích đất thu hồi 588,8m2, được đền bù và hỗ trợ hơn 682 triệu đồng. Ngoài ra, hộ này còn được bố trí 2 lô đất TĐC đường 10,5m, diện hộ chính KDC Nam cầu Cẩm Lệ. Tuy nhiên, do nhà ông Đạo đông con (9 nhân khẩu) nên UBND TP Đà Nẵng quyết định điều chỉnh, chuyển đổi 2 lô đường 10,5m thành 3 lô (1 lô đường 10,5m và 2 lô đường 5,5m, trong đó có 1 lô đường 5,5m vị trí 2 mặt tiền). Tuy nhiên, hộ ông Đạo- bà Dết không đồng ý, xin bố trí thêm 1 lô đất TĐC đường 7,5m thuộc diện hộ chính khu E1.

Còn hộ bà Đặng Thị Điệp có diện tích đất thu hồi hơn 307m2, được bồi thường và hỗ trợ hơn 304 triệu đồng và bố trí 1 lô đất TĐC đường 10,5m diện hộ chính. Xét hộ bà Điệp làm nghề sông nước, không chồng, 1 con trai có vợ 3 con, không chia tách thửa nên UBND TP Đà Nẵng đồng ý chuyển lô đất đường 10,5m thành 2 lô đất đường 5,5m diện hộ chính tại khu E,  E2 mở rộng hoặc E mở rộng thuộc KDC Nam cầu Cẩm Lệ.

Ngày 13-11-2015, UBND TP Đà Nẵng có Thông báo số 211, cho hộ bà Điệp chọn 1 trong 2 phương án: 1- Giữ nguyên phương án bố trí 2 lô đất đường 5,5m; 2- Điều chỉnh bố trí 1 lô đất đường 5,5m trước đây thành lô đường 7,5m diện hộ chính ở vị trí ngã ba tại khu E hoặc E2 mở rộng thuộc KDC Nam cầu Cẩm Lệ theo nguyện vọng của chủ hộ trên nguyên tắc phải chấp hành bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, bà Điệp nhất quyết yêu cầu bố trí 2 lô đất đường 5,5m liền kề tại khu vực TĐC dành cho người dân Cẩm Chánh.

Bà Đặng Thị Dết phát biểu ý kiến.

Tại buổi đối thoại, trên cơ sở thảo luận cởi mở, thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi giữa công dân khiếu nại và đại diện các sở, ban, ngành liên quan,  Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có kết luận cuối cùng về việc giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân nói trên.

Đối với hộ ông Đạo- bà Dết, cho phép chọn 1 trong 3 phương án bố trí TĐC, gồm: 1- Nâng 1 lô đường 5,5m thành đường 7,5m; 2- Hoán đổi 1 lô đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m và bố trí về khu E mở rộng (tổng cộng thành 4 lô đường 5,5m nhưng không có lô vị trí 2 mặt tiền); 3- Giữ nguyên kết quả đã phê duyệt trước đây, yêu cầu UBND Q. Cẩm Lệ xử lý cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đúng theo quy định.

Đối với hộ bà Điệp, do quỹ đất TĐC dành cho các hộ dân khu vực Cẩm Chánh đã bố trí hết 2 lô đất đường 5,5m liền kề nên nguyện vọng của chủ hộ không thể đáp ứng. UBND TP Đà Nẵng cho phép bà Điệp chọn 1 trong các 3 phương án: 1- Giữ nguyên kết quả giải quyết trước đây và yêu cầu UBND Q. Cẩm Lệ xử lý cưỡng chế thu hồi theo quy định; 2- Chuyển 1 lô đường 5,5m thành 1 lô đường 7,5m tại một trong các khu E2, E2 mở rộng, E mở rộng (cho phép chọn trên sơ đồ, không bốc thăm), tổng cộng bố trí thành 2 lô hộ chính đường 7,5m; 3- Bố trí 2 lô chính đường 7,5m liền kề tại một trong các khu E2, E2 mở rộng, E mở rộng (cho phép chọn trên sơ đồ, không bốc thăm).

Nếu sau ngày 5-4-2016, 2 hộ dân nói trên vẫn không bàn giao mặt bằng, UBND TP Đà Nẵng sẽ xem xét, hủy bỏ kết quả hỗ trợ thêm tại buổi tiếp công dân và giao UBND Q. Cẩm Lệ tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Nguyên Thảo